Thi tốt nghiệp THPT: Hải Phòng có 19 thí sinh được miễn tất cả môn thi

20/06/2023 10:22
LÃ TIẾN
GDVN- Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, thành phố Hải Phòng có 19 thí sinh được miễn tất cả môn thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, thành phố có 19 thí sinh được miễn tất cả môn thi.

Trong đó có 11 học sinh thuộc diện khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng và 8 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia, Khoa học kỹ thuật quốc gia tham dự quốc tế.

Ngoài ra, toàn thành phố có 2.631 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ, tăng 535 học sinh so với năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, thành phố có 19 thí sinh được miễn tất cả môn thi (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, thành phố có 19 thí sinh được miễn tất cả môn thi (Ảnh minh hoạ: Lã Tiến)

Trong số học sinh tham gia thi Ngoại ngữ, tiếng Anh chiếm số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 19.263 thí sinh, tiếng Trung 80 thí sinh, tiếng Pháp 40 thí sinh, tiếng Nga 10 thí sinh, tiếng Hàn 42 thí sinh, tiếng Nhật 82 thí sinh và tiếng Đức 9 thí sinh.

Năm 2022, Hải Phòng có 21 thí sinh được miễn tất cả môn thi, trong đó, 18 học sinh khuyết tật nặng và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào ngày 27 và 28/6, Hải Phòng có 22.723 thí sinh tham gia, bố trí tại 43 điểm thi. Trong đó, 37 điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông công lập, 3 điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông ngoài công lập, 3 điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở.

LÃ TIẾN