Tuyển bổ sung lớp 10 TPHCM: Trường NCL không được gây khó khi HS rút hồ sơ

03/08/2023 14:48
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, các trường ngoài công lập phải tạo điều kiện cho học sinh lớp 10 rút hồ sơ xét tuyển bổ sung.

Chiều ngày 3/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi thông tin tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 10 trường trung học phổ thông công lập, năm học 2023 – 2024.

Theo đó, tính đến 17h ngày 1/8, đã có hơn 71.000 học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Sau khi rà soát lại hồ sơ tuyển sinh lớp 10 của học sinh thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện vẫn còn 3.891 học sinh chưa nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Hầu hết các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều thiếu hồ sơ của học sinh nộp, trong đó trường thiếu ít nhất là 1 chỉ tiêu, thiếu nhiều nhất là 260 chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Phần lớn các trường trung học phổ thông thiếu nhiều chỉ tiêu, là các trường nằm ở khu vực vùng ven, ngoại thành thành phố.

Trước tình hình vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, thực hiện việc xét tuyển bổ sung tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 – 2024.

Đối tượng học sinh được tham gia vào xét tuyển bổ sung phải là những em đã rớt cả 3 nguyện vọng, muốn đăng ký tuyển sinh bổ sung lớp 10 vào những trường trung học phổ thông còn thiếu chỉ tiêu.

Học sinh phải có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 lớn hơn hoặc bằng nguyện vọng 3 của trường muốn đăng ký xét tuyển bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Hiếu lưu ý, những học sinh muốn đăng ký xét tuyển bổ sung cần cân nhắc về chỉ tiêu còn khả năng tiếp nhận của từng trường, mức điểm mà học sinh đang có để có sự lựa chọn cho phù hợp, tránh tình trạng trường còn chỉ tiêu ít nhưng nguyện vọng đăng ký lại quá nhiều, nên cũng cần lựa chọn đúng.

“Học sinh không nên đăng ký xét tuyển bổ sung vào những trường quá xa nhà. Do các trường thiếu nhiều chỉ tiêu đều là những trường ở rất xa, điều kiện đi lại có nhiều khó khăn” – ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Sở sẽ chỉ đạo các trường trung học phổ thông tạo điều kiện để phụ huynh có thể trực tiếp nộp hồ sơ xét tuyển vào cả thứ 7, Chủ nhật.

Trước ý kiến của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho rằng, việc xét tuyển bổ sung lớp 10 như vậy có gây khó khăn cho việc tuyển sinh lớp 10 tại các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề?

Ông Nguyễn Văn Hiếu trả lời: Hiện nay các trường ngoài công lập chỉ mới tập trung học sinh, ôn tập kiến thức, chứ chưa bắt đầu năm học mới. Sở cũng chưa phê duyệt danh sách trúng tuyển của trường ngoài công lập nào.

Do đó, việc học sinh rút hồ sơ, xét tuyển bổ sung là quyền của các em. Trường ngoài công lập vẫn có quyền tuyển sinh. Việc học sinh rút hồ sơ xét tuyển bổ sung sẽ do ban chỉ đạo tuyển sinh của từng trường ngoài công lập quyết định việc này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề tuyệt đối không được gây khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho học sinh rút hồ sơ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, việc tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu lớp 10 không phải là một giải pháp định kỳ, nên từ mùa tuyển sinh vào lớp 10 trong năm 2024 trở đi, Sở sẽ tính toán thêm những giải pháp tuyển sinh, để làm việc tuyển sinh phải kết thúc trong tháng 7 hàng năm.

Được biết, tỷ lệ học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh đều tăng theo hàng năm trong đó năm nay tỷ lệ nộp hồ sơ năm nay đạt 93,5%, còn 2 năm trước chỉ đạt trên dưới 92%.

Việt Dũng