Cả nước có 304.494 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng

31/07/2018 07:26
Linh Hương
(GDVN) - Riêng đối với khối ngành sư phạm, tổng số nguyện vọng đăng ký là 125.269 nguyện vọng, trong đó số thí sinh đăng ký cho nguyện vọng 1 là 43.928.

Kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, theo thống kê từ Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: 

Năm 2018, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là 688.466, tăng 47.998 em.

Về tình hình thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tính đến 17h ngày 28/7 (sau 10 ngày điều chỉnh), Bộ cho biết tổng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng là 304.494.

Mùa tuyển sinh 2018, cả nước có 304.494 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (Ảnh minh họa: Báo An ninh thủ đô)
Mùa tuyển sinh 2018, cả nước có 304.494 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (Ảnh minh họa: Báo An ninh thủ đô)

Trong đó, số thí sinh điều chỉnh bằng hình thức trực tuyến là 230.435. Số thí sinh điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nộp trực tiếp tại các cơ sở là  74.059.

Số thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên là 113 em.

Số thí sinh điều chỉnh thông tin về đối tượng ưu tiên là 86 em.

Theo thống kê, khối ngành Kinh doanh và quản lý có số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhiều nhất năm nay với 739.040 nguyện vọng.

Riêng đối với khối ngành sư phạm, tổng số nguyện vọng đăng ký là 125.269 nguyện vọng, trong đó số thí sinh đăng ký cho nguyện vọng 1 là 43.928.

Linh Hương