Chọn tổ hợp môn sẽ phải theo suốt 3 năm THPT, phụ huynh, HS hiểu để đăng ký đúng

13/07/2022 08:59
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Trường tổ chức tư vấn nhằm giúp cho phụ huynh và học sinh hiểu để đỡ lo hơn và không thấy quá phức tạp khi lựa chọn tổ hợp cho con” thầy Đinh Hồng Tiệp cho biết.

Đối với chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn tiểu học, trung học cơ sở là giai đoạn giáo dục cơ bản.

Cấp trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục và định hướng nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực theo sở trường, nguyện vọng của từng học sinh, bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp.

Theo đó, để nâng cao hiểu biết của phụ huynh và học sinh, tối ngày 12/7, Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tổ chức “Tư vấn đầu cấp học và hướng nghiệp cho học sinh niên khoá 2022 – 2025).

Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong tổ chức tư vấn giúp phụ huynh, học sinh có thêm hiểu biết về chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng như đưa ra định hướng nghề nghiệp sớm cho con (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong tổ chức tư vấn giúp phụ huynh, học sinh có thêm hiểu biết về chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng như đưa ra định hướng nghề nghiệp sớm cho con (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường giới thiệu đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đón học sinh niên khoá 2022 - 2025 (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường giới thiệu đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đón học sinh niên khoá 2022 - 2025 (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Đinh Hồng Tiệp – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong nhấn mạnh: “Trường tổ chức tư vấn nhằm giúp cho phụ huynh và học sinh hiểu để đỡ lo lắng hơn và không thấy quá phức tạp khi lựa chọn tổ học cho con.

Khi đã nắm vững thông tin, phụ huynh sẽ thấy việc lựa chọn tổ hợp đơn giản, con mình học sẽ nhàn hơn bởi chương trình giáo dục phổ thông sẽ giảm áp lực học tập hơn đối với học sinh.

Ví dụ, trước đây, học sinh học theo ban Khoa học Tự nhiên dù không tham gia thi môn Địa lý nhưng vẫn phải học Địa.

Còn hiện nay, học sinh chọn tổ hợp này không phải học Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật mà được tăng cường các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Thứ hai, phụ huynh có hiểu biết về định hướng nghề nghiệp để cùng với con bàn tính thật kỹ bởi một khi đã lựa chọn tổ hợp thì sẽ không thể thay đổi được mà phải theo suốt 3 năm trung học phổ thông.

Phụ huynh lựa chọn tổ hợp sẽ căn cứ vào việc chọn nghề, chọn trường, dự báo về tuyển sinh đại học vào năm 2025 và hiểu được con mình có năng lực, có sở thích gì để có sự lựa chọn tổ hợp phù hợp.

Việc chọn nghề sẽ dựa trên các yếu tố: yêu thích, đam mê; khả năng, năng lực; nhu cầu thị trường, xã hội và truyền thống gia đình.

Còn chọn trường, phụ huynh lưu ý đến chỉ tiêu tuyển sinh, lưu ý trường đó có đào tạo nghề mà con mình chọn hay không và có phù hợp với kinh tế gia đình hay không?”.

Thầy Đinh Hồng Tiệp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong phát biểu tại buổi tư vấn (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Đinh Hồng Tiệp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong phát biểu tại buổi tư vấn (Ảnh: Phạm Linh)

Tại buổi tư vấn, Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong nhấn mạnh về sự liên kết giữa lựa chọn tổ hợp môn học và định hướng nghề nghiệp.

Nhà trường cung cấp cho phụ huynh, học sinh thông tin về tổ hợp môn học tương ứng với ban thi (A, A1, B, D,…) vào các khối ngành (Khoa học kỹ thuật, Kinh tế ngân hàng, Luật công tác xã hội, Y dược, Sư phạm) của một số trường đại học.

Từ đó, phụ huynh có thêm hiểu biết về các ngành học, trường đại học và có định hướng lựa chọn tổ hợp cho con.

Theo kế hoạch Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10 năm học 2022 - 2023, học sinh sẽ có 6 môn học bắt buộc (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất) và 5 môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn (Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên và nhóm môn công nghệ và nghệ thuật).

Cùng với đó là 3 cụm chuyên đề học tập, hoạt động giáo dục bắt buộc (hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) và nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương.

Tại Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, bên cạnh các nội dung giáo dục bắt buộc, nhà trường đưa ra 3 mô hình lớp với 6 lớp Khoa học Tự nhiên và 6 lớp Khoa học Xã hội.

Trong đó, 6 lớp Khoa học Tự nhiên sẽ học các môn tự chọn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Tin học và cụm chuyên đề học tập Toán, Vật lý, Hoá học

Ba lớp Khoa học Xã hội học môn tự chọn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Âm nhạc và 3 lớp Khoa học Xã hội học môn tự chọn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Mỹ thuật.

Các lớp Khoa học Xã hội trên sẽ học cụm chuyên đề gồm môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử. Nhà trường cũng tổ chức 4 lớp học chứng chỉ IELTS để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Phụ huynh và học sinh chăm chú lắng nghe tư vấn của thầy hiệu trưởng (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh và học sinh chăm chú lắng nghe tư vấn của thầy hiệu trưởng (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Đinh Hồng Tiệp nhấn mạnh tại buổi tư vấn: “Trong khối Khoa học Xã hội, nhà trường đưa môn Tin học ra ngoài và định hướng học sinh tiếp cận với chứng chỉ MOS (Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế).

Ngược lại đối với khối Khoa học Tự nhiên, môn Âm nhạc được nhà trường đưa vào hoạt động dưới hình thức câu lạc bộ và thành lập một ban nhạc trong nhà trường. Học sinh khối Khoa học Tự nhiên cũng được khuyến khích tiếp cận chứng chỉ MOS.

Môn Mỹ thuật nhà trường lựa chọn 4 chủ đề gồm: Nhiếp ảnh, thời trang, hội hoạ, kiến trúc. Với môn học này, học sinh có thể định hướng theo những ngành nghề về truyền thông”.

Chị Nguyễn Thị Thúy, phụ huynh học sinh lớp 10 trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Lê Chân chia sẻ: “Tôi cũng được biết đây là năm đầu nhà trường tổ chức chương trình này để giúp phụ huynh có hiểu biết về chương trình mới. Việc chọn tổ hợp học ngay từ đầu giúp các con chọn nghề có độ chính xác cao hơn. Qua chương trình này gia đình cũng chọn được ngành nghề theo năng lực học tập và có định hướng nghề nghiệp cho con. Theo định hướng ban đầu thì con sẽ chọn khối D và gia đình cũng mong muốn con được học tập trong môi trường tốt nhất và phù hợp với năng lực của con nhất. Sau buổi tư vấn hôm nay, mình sẽ có quyết định được chính xác hơn!” (Ảnh: Phạm Linh)

Chị Nguyễn Thị Thúy, phụ huynh học sinh lớp 10 trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Lê Chân chia sẻ: “Tôi cũng được biết đây là năm đầu nhà trường tổ chức chương trình này để giúp phụ huynh có hiểu biết về chương trình mới. Việc chọn tổ hợp học ngay từ đầu giúp các con chọn nghề có độ chính xác cao hơn. Qua chương trình này gia đình cũng chọn được ngành nghề theo năng lực học tập và có định hướng nghề nghiệp cho con. Theo định hướng ban đầu thì con sẽ chọn khối D và gia đình cũng mong muốn con được học tập trong môi trường tốt nhất và phù hợp với năng lực của con nhất. Sau buổi tư vấn hôm nay, mình sẽ có quyết định được chính xác hơn!” (Ảnh: Phạm Linh)

Khi học sinh trúng tuyển tới làm thủ tục nhập học tại trường (từ ngày 13/7 đến ngày 16/7) sẽ được phát phiếu khảo sát dựa trên 3 mô hình lớp trên.

Mỗi học sinh sẽ chọn ít nhất 1 nhóm tổ hợp, tối đa hai nhóm tổ hợp và ghi rõ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 vào phiếu khảo sát.

Dựa trên cơ sở kết quả khảo sát đó, nhà trường sẽ chủ động về vấn đề cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để có phương án sắp xếp lớp, thời khoá biểu, tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh.

Bên cạnh đó, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự thay đổi về chương trình, nhà trường sẽ có điều chỉnh phù hợp.

Phạm Linh