Đề thi ngữ Văn, tiếng Anh vừa sức, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao

16/07/2020 16:49
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết thúc ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 với 2 môn ngữ Văn và tiếng Anh, nhiều thí sinh ở Hải Phòng phấn khởi vì đề thi vừa sức và tự tin đạt điểm số cao.

15 giờ ngày 16/7, gần 19.000 thí sinh ở Hải Phòng đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Ghi nhận của phóng viên Giáo dục Việt Nam, tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, khi tiếng trống báo hiệu thời gian làm bài thi kết thúc, các bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường đều nín thở chờ đợi tín hiệu từ các thí sinh.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại phòng thi, khoảng 15 giờ 10 phút, cánh cổng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền rộng mở, các thí sinh hồ hởi, phấn khởi bước ra trước sự chào đón nồng nhiệt của phụ huynh và đội ngũ tình nguyện viên.

Các bậc phụ huynh hồi hộp chờ tín hiệu từ các thí sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Các bậc phụ huynh hồi hộp chờ tín hiệu từ các thí sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Không khí trước khi thí sinh rời phòng thi rất căng thẳng (Ảnh Lã Tiến)

Không khí trước khi thí sinh rời phòng thi rất căng thẳng (Ảnh Lã Tiến)

Khi được hỏi về đề thi tiếng Anh, nhiều thí sinh nở nụ cười tươi và cho biết đề thi vừa sức.

Em Thu Phương (học sinh Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu) khoe: “Sau khi rà soát lại đáp án và thảo luận với các bạn trong lớp, em đạt 10 điểm”.

Các thí sinh phấn khởi bước ra trước sự đón chào của phụ huynh và các bạn tình nguyện viên (Ảnh: Lã Tiến)

Các thí sinh phấn khởi bước ra trước sự đón chào của phụ huynh và các bạn tình nguyện viên (Ảnh: Lã Tiến)

Cùng tâm trạng với Thu Phương, một số bạn được hỏi đều tự tin vì làm bài thi tốt và chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối ở bài thi tiếng Anh.

Nhiều thí sinh rà soát lại đáp án của bài thi tiếng Anh (Ảnh: Lã Tiến)

Nhiều thí sinh rà soát lại đáp án của bài thi tiếng Anh (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, sáng 16/7, các thí sinh tại Hải Phòng đã trải qua 120 phút làm bài thi môn ngữ Văn.

Em Bùi Thị Huyền Anh (thí sinh tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Thái Phiên) cho biết, đề thi yêu cầu viết cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” và phân tích hai khổ thơ của bài “Ánh trăng”.

Các thí sinh phấn khởi vì đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc (Ảnh: Lã Tiến)

Các thí sinh phấn khởi vì đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc (Ảnh: Lã Tiến)

Huyền Anh cho biết, đề thi vừa sức thí sinh, đúng trọng tâm những bài cô dạy ở trường và cho biết mình làm được bài.

Nhiều thí sinh khác cho biết đề thi dễ và phần lớn các em đều làm hết bài, khả năng đạt điểm cao.

Sau khi trao đổi với các bạn, nhiều thí sinh vỡ òa và cho biết đã đạt điểm tuyệt đối ở bài thi tiếng Anh (Ảnh: Lã Tiến)

Sau khi trao đổi với các bạn, nhiều thí sinh vỡ òa và cho biết đã đạt điểm tuyệt đối ở bài thi tiếng Anh (Ảnh: Lã Tiến)

Nhận định về đề thi môn ngữ Văn của Hải Phòng năm nay, cô giáo Vũ Thị Ánh Tuyết (giáo viên ngữ Văn, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, quận Lê Chân, Hải Phòng) cho rằng, đề thi rất hay, vừa sức, không đánh đố học sinh.

Đề thi cũng bảo đảm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của học sinh với 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Bên cạnh đó, đề thi ngữ Văn cũng bảo đảm giới hạn kiến thức nằm trong chương trình ngữ Văn lớp 9, nội dung không có trong phần chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh cũng cho biết, đề thi môn ngữ Văn vừa sức (Ảnh: Lã Tiến)

Các thí sinh cũng cho biết, đề thi môn ngữ Văn vừa sức (Ảnh: Lã Tiến)

“Kiến thức của đề thi rất trọng tâm, đúng cấu trúc. Nếu học sinh học chắc kiến thức trong sách giáo khoa thì tự tin làm bài được 8-9 điểm”, cô giáo Ánh Tuyết nói.

Theo cô giáo Bùi Thị Thủy (giáo viên ngữ Văn, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hải Phòng), đề thi ra đúng ma trận, cấu trúc, vừa sức nhưng vẫn có yếu tố phân loại học sinh.

“Nhiều em sau khi hoàn thành bài thi đã thông tin cho cô với tâm trạng phấn khởi, hồ hởi.

Dự kiến, học sinh đạt được điểm khá môn ngữ Văn sẽ nhiều, điểm giỏi còn tùy thuộc vào kỹ năng trình bày, kỹ năng giải đề của học sinh”, cô Thủy nhấn mạnh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, sáng 16/7 có 18.747 thí sinh dự thi môn ngữ Văn tại 787 phòng thi (55 thí sinh vắng) và 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại. Buổi chiều có 18.747 thí sinh làm bài thi tiếng Anh.

Sáng mai (17/7), các thí sinh sẽ làm bài thi cuối cùng môn Toán với thời gian 120 phút.

LÃ TIẾN