Sôi nổi ngày hội Stem với chủ đề ‘Ươm mầm khoa học’ tại Hải Phòng

02/01/2019 14:54
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày hội Stem với chủ đề “Ươm mầm khoa học” được tổ chức tại huyện An Dương (Hải Phòng) thu hút hơn 200 đại biểu đến từ các trường trung học tham dự.

Đây là chuyên đề cấp thành phố được tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với nhiệm vụ tập trung thúc đẩy đào tạo về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (stem), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Các đại biểu tham quan những gian hàng do học sinh Trường Trung học cơ sở An Đồng sáng tạo (Ảnh: CTV)
Các đại biểu tham quan những gian hàng do học sinh Trường Trung học cơ sở An Đồng sáng tạo (Ảnh: CTV)

Tham dự ngày hội Stem có 730 học sinh Trường Trung học cơ sở An Đồng cùng hơn 200 đại biểu đại diện các Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, hiệu phó, tổng phụ trách các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực gắn với tổ chức thi trình diễn sản phẩm Stem ứng dụng vào cuộc sống như: biểu diễn màn trống hội phát triển, duy trì văn hóa phi vật thể môn vật truyền của làng Vĩnh Khê;

Tái hiện ứng dụng Roboot trên sa bàn tấn công vào sở chỉ huy của địch tại Đường 9, Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị); biểu diễn thời trang bằng các vật liệu tái chế; thí nghiệm khoa học…của học sinh Trường Trung học cơ sở An Đồng. 

Học sinh Trường Trung học cơ sở An Đồng tái hiện lại lễ hội vật làng Vĩnh Khê tại ngày hội Stem (Ảnh: CTV)
Học sinh Trường Trung học cơ sở An Đồng tái hiện lại lễ hội vật làng Vĩnh Khê tại ngày hội Stem (Ảnh: CTV)

Cũng tại ngày hội, các đại biểu cùng trải nghiệm thăm quan các gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp sạch, hệ thống mô hình trồng rau thủy canh, trồng cây hữu cơ tại vườn thực nghiệm, vườn thuốc nam của nhà trường;

Các gian hàng phát minh, sánh tạo, câu lạc bộ công nghệ 4.0, các sản phẩm tái chế, các công trình nghiên cứu của học sinh Trường Trung học cơ sở An Đồng.

Ngày hội còn diễn ra Hội thảo Stem với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, nhằm làm rõ việc đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học gắn liền với giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống.

Qua đó góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học; phát hiện, bồi dưỡng ươm mầm khoa học, chắp cánh cho các em học sinh đam mê nghiên cứu, tìm tòi khoa học.

LÃ TIẾN