Trường công lập duy nhất ở Sài Gòn tổ chức khảo sát đầu vào cho học sinh lớp 6

26/07/2020 07:34
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Gần 4.000 học sinh đã vừa trải qua cuộc khảo sát đầu vào, để chọn ra 535 suất vào học lớp 6 tại trường chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1.

Ngày 25/7/2020, gần 4.000 học sinh đã vừa trải qua cuộc khảo sát đầu vào, để chọn ra 535 suất vào học lớp 6 (năm học 2020 – 2021) tại trường chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, trường Trần Đại Nghĩa tổ chức khảo sát tại 162 phòng của 5 điểm trường là: trung học cơ sở Trần Văn Ơn, trường Võ Trường Toản, trường Trần Đại Nghĩa, trường Minh Đức và trường Đồng Khởi.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng làm bài khảo sát (ảnh: P.L)

Giám thị gọi thí sinh vào phòng làm bài khảo sát (ảnh: P.L)

Với thời gian làm bài là 90 phút, bài khảo sát sẽ có hai phần là trắc nghiệm, tự luận bằng tiếng Anh.

Bắt đầu từ ngày 26/7, hội đồng chấm khảo sát sẽ bắt đầu làm việc, và dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày 29/7.

Từ ngày 29/7 đến 16h30 ngày 3/8, các thí sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học. Sau thời gian nói trên, học sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách.

Trong các ngày từ 29 đến 31/7, các em học sinh có quyền nộp đơn phúc khảo, và ngày 2/8 sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

Trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa sẽ xét tuyển học sinh vào lớp 6, dựa trên kết quả bài làm khảo sát theo tiêu chí từ trên xuống, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 của trường Trần Đại Nghĩa, vẫn có quyền nộp đơn vào học lớp 6 ở các quận, huyện theo đúng quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh các địa phương này.

Được biết, đây là trường công lập duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh được phép tuyển sinh học sinh vào lớp 6, bằng cách tổ chức xét tuyển qua kết quả bài khảo sát.

Việt Dũng