NGƯT luôn trăn trở tìm phương pháp để học sinh hứng thú với mỗi tiết học Toán

15/02/2024 06:34
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Muốn hiểu học sinh phải đặt mình vào từng học sinh, từng hoàn cảnh và quan tâm tới cả tính cách của các em, từ đó xây dựng lộ trình giảng dạy hợp lý.

Đó là tâm niệm của cô giáo Nguyễn Sinh Khoa, giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh).

Cô Khoa vinh dự là một trong 15 cá nhân của tỉnh Quảng Ninh vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vào cuối năm 2023.

co-khoa-3.jpg
Cô giáo Nguyễn Sinh Khoa (thứ 2, phải sang) nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (Ảnh: TC)

Chia sẻ về danh hiệu Nhà giáo Ưu tú mới nhận, cô giáo Nguyễn Sinh Khoa nói: “Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa trên hành trình làm “người lái đò”.

Cô giáo Nguyễn Sinh Khoa hiện đang là giáo viên cốt cán của ngành giáo dục huyện Ba Chẽ - là một tấm gương nhà giáo của giáo dục vùng cao.

Đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh đều yêu mến cô Khoa bởi ngọn lửa nghề luôn “cháy” trong cô. Cô luôn hết lòng vì học trò, luôn tiên phong trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Gần 20 năm đứng lớp cũng là từng ấy năm gắn bó với giáo dục vùng cao, cô giáo Nguyễn Sinh Khoa luôn tâm niệm kiến thức, hiểu biết và sự trưởng thành của học trò chính là động lực để mỗi nhà giáo phấn đấu.

Dù còn có những gian nan trong con đường đưa con chữ đến với các em học sinh vùng khó khăn, nhưng bằng tình yêu với nghề, với trò, cô Khoa đã dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh nơi đây mở mang tri thức, đạt danh hiệu học sinh giỏi ở các cuộc thi cấp huyện, tỉnh.

Cô giáo Nguyễn Sinh Khoa hiện đang là tổ phó Tổ tự nhiên của Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chẽ và đang trực tiếp giảng dạy các môn Toán, Vật lý tại trường. Đây vốn là các môn học khô khan và mang tính trừu tượng cao.

Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, cô Khoa luôn áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như: Phương pháp dạy học nhóm, phương pháp trò chơi, khuyến khích thực hành thực tế…

co-khoa-2.jpg
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Sinh Khoa luôn dành hết tâm huyết cho học sinh vùng cao (Ảnh: NVCC)

Đồng thời, tận dụng tối đa thiết bị công nghệ thông tin trong dạy học để khơi dậy niềm hứng thú học tập và tăng tính tương tác giữa giáo viên với học sinh.

Bên cạnh đó, cô Khoa còn là người không ngừng sáng tạo trong công tác dạy học, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Toán luôn được xem là môn học khó, khô khan, để dần xóa bỏ suy nghĩ đó trong học sinh, bằng những kinh nghiệm giảng dạy môn Toán và niềm say mê với môn học này, cô Khoa luôn cố gắng nghiên cứu, tìm ra những phương pháp giảng dạy linh hoạt, khơi gợi và khuyến khích tính chủ động, khả năng tự học ở học sinh.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Sinh Khoa chia sẻ: “Muốn hiểu học sinh phải đặt mình vào từng học sinh, từng hoàn cảnh và quan tâm tới cả tính cách của các em. Mỗi học sinh đều có phẩm chất và trí tuệ riêng biệt ở khởi điểm.

Trên nền tảng đó, tôi lựa chọn phương án định hướng cho các em, xây dựng lộ trình giảng dạy hợp lý để giúp học sinh có học lực yếu, kém dần dần lấy lại căn bản và phát triển nâng cao”.

Trong suốt những năm gắn bó với Tổ tự nhiên, cô đã có 7 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, áp dụng mang lại hiệu quả giảng dạy trong phạm vi cấp huyện và cấp tỉnh.

Tiêu biểu phải kể đến sáng kiến áp dụng phương pháp dạy học định hướng STEM vào giảng dạy môn toán lớp 9 ở Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chẽ.

Với sáng kiến này, những bài Toán hình trừu tượng đã trở nên dễ hình dung hơn, từ đó giúp các em hiểu bài, yêu thích bộ môn này.

Hay như sáng kiến đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm giảm áp lực học tập môn toán cho học sinh lớp 9; sáng kiến một số biện pháp bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 8…

Cô Khoa chia sẻ: Mỗi một sáng tạo trong quá trình dạy và học xuất phát từ chính mong mỏi của bản thân tôi là làm sao cho học trò của mình tiếp thu được nhiều kiến thức nhất có thể, để các em tự tin hơn, vươn xa hơn, đem năng lực của mình dựng xây nước nhà”.

co-khoa-1.jpg
Cô giáo Nguyễn Sinh Khoa hiện đang là giáo viên cốt cán của ngành giáo dục huyện Ba Chẽ (Ảnh: NVCC)

Gần 20 năm gắn bó với nghề dạy học, cô giáo Nguyễn Sinh Khoa có 4 lần được công nhận là giáo viên giỏi Toán cấp tỉnh, 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 5 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Cô Khoa cũng được vinh danh là Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và là đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2025.

Thành tích của cô giáo Nguyễn Sinh Khoa cũng đã góp phần cùng tập thể nhà trường đưa Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chẽ nhiều năm học liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua dẫn đầu khối Trung học cơ sở và nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

LÃ TIẾN