Quảng Ngãi sẽ công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 vào cuối năm học

14/04/2018 07:54
Đỗ Tấn Ngọc
(GDVN) - Sau khi kết thúc năm học 2017- 2018, Sở mới công bố phương án thi vào lớp 10. Mục đích để các em học đều các môn học, tránh trường hợp học lệch, "chạy" điểm...

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đưa ra 3 phương án:

Một là thi môn Ngữ văn, Toán và một số môn khác;

Hai là xét tuyển (trừ Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết), dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cấp Trung học cơ sở và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích;

Và ba là kết hợp cả thi và xét tuyển thì được quy đổi điểm theo cách tổng số điểm và điểm xét hạnh kiểm, học lực theo mức trung bình đến khá, giỏi.

Để tránh học lệch, chạy điểm, Quảng Ngãi sẽ công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 vào cuối năm học 2018-2019. (Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn).
Để tránh học lệch, chạy điểm, Quảng Ngãi sẽ công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 vào cuối năm học 2018-2019. (Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn).

Khác với các năm trước, mùa tuyển sinh vào lớp 10 của năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi chủ trương không công bố phương án thi sớm.

Sau khi kết thúc năm học 2017- 2018, Sở mới công bố phương án thi vào lớp 10.

Mục đích để các em học đều các môn học, tránh trường hợp học lệch, "chạy" điểm, dạy học thêm, luyện thi tràn lan.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh, học sinh lớp 9,  giáo viên và các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh lại có mong muốn Sở Giáo dục và Đào tạo công bố sớm phương án tuyển sinh vào lớp 10 giống như những năm trước đây để có thời gian chuẩn bị, ôn tập môn thứ 3 nếu chọn phương án có thi.

Đỗ Tấn Ngọc