Số lượng thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực tăng cao, ĐHQGHN lý giải

19/03/2024 06:29
Tường San
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024, các chuyên gia đã giải đáp nhiều thắc mắc và đưa ra lời khuyên cho thí sinh tham gia những kỳ thi riêng.

Các kỳ thi riêng như kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hay kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đang ngày càng thu hút nhiều học sinh tham gia. Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội và đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội đã có những chia sẻ nhằm giải đáp thắc mắc, gỡ khó và đưa ra lời khuyên cho nhiều thí sinh và phụ huynh.

Các em học sinh hãy bỏ ý nghĩ thi lần đầu để tập dượt, thi thử cho biết

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ, đề thi minh họa của bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đã có trên website hsa.edu.vn tại mục đề thi tham khảo.

DSC04164.JPG
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội giải đáp thắc mắc cho thí sinh về kỳ thi đánh giá năng lực.

Cụ thể, đề thi được thiết kế với 3 phần gồm phần 1 về tư duy định lượng; phần 2 về tư duy văn học và ngôn ngữ và phần 3 về khoa học. Trong đó, hai phần đầu đều có sự phân bổ với 10% là sử dụng kiến thức của lớp 10, 20% của lớp 11 và 70% của lớp 12; riêng phần 3 sử dụng 30% kiến thức lớp 11 và 70% của lớp 12.

Đặc biệt, bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 sẽ có điều chỉnh nhỏ ở phần thi khoa học. Hiện đơn vị đã hoàn thiện dự thảo đối với việc này và đang trình các cấp xem xét, dự kiến sẽ công bố dạng thức và đề thi tham khảo trong khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 năm 2024.

Bên cạnh đó, đối với vấn đề về việc đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, một số phụ huynh, thí sinh nêu khó khăn khi nhu cầu người thi nhiều mà kỳ thi không thể đáp ứng, có thí sinh khi đăng ký thi được thì điểm thi ở trong tận Nghệ An, thầy Thảo thông tin, năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực với thiết kế cho khoảng 100.000 chỗ đăng ký. Số liệu này được nhà trường tính toán dựa theo những năm trước với mỗi năm có khoảng tối đa 85.000 thí sinh có nguyện vọng dự thi ít nhất một lần.

Theo quy định, sau 96 giờ không nộp lệ phí, ca thi mà thí sinh đã đăng ký thì sẽ tự động bị hủy để cho những người có nguyện vọng có thể đăng ký được. Như đợt thi thứ 2 vừa qua, đã có khoảng 5.000 thí sinh đăng ký nhưng không nộp lệ phí thi.

Không những vậy, đơn vị đã khuyến cáo rất nhiều lần rằng nếu thí sinh có nhu cầu tham gia kỳ thi khác thì chỉ nên tham gia một kỳ thi và trong một kỳ thi chỉ thi một lần là đủ.

Bởi, bài thi đánh giá năng lực đã được Đại học Quốc gia Hà Nội thiết kế với điểm kết quả sẽ không chênh lệch giữa hai đợt thi (trừ trường hợp thí sinh bị ảnh hưởng đến kết quả thi do các vấn đề về sức khỏe, tâm lý).

Tuy nhiên, do tâm lý của chúng ta hay mong muốn dự thi nhiều lần nên số thí sinh đăng ký trong đợt thi thứ hai vừa qua của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiều hơn so với đợt trước.

Cũng theo thầy Thảo, việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tương đối chặt chẽ khi làm dữ liệu, địa điểm thi, trong đó tất cả các địa điểm thi đều phải khảo sát, kiểm tra từ trang thiết bị đảm bảo đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn, an ninh mới được tổ chức thi. Vậy nên, dù nhu cầu đăng ký tham gia thi đông, trong thời gian này, đơn vị chưa có phương án xây dựng thêm việc tăng số chỗ tham gia thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và đúng kế hoạch.

Thầy Thảo mong rằng, các em học sinh hãy bỏ ý nghĩ là thi lần đầu để tập dượt, thi thử cho lần thi sau mà khi tham gia bất kỳ kỳ thi nào phải luôn đặt tâm lý giống như đang tham gia một cuộc chiến để sẵn sàng đạt được kết quả cao.

Đại học Bách khoa Hà Nội không sử dụng phương thức xét tuyển sớm đối với kết quả kỳ thi đánh giá tư duy

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Duy Hải - Trưởng ban tuyển sinh - hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng giải đáp một số thắc mắc của thí sinh về cách xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

DSC04215.JPG
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Duy Hải - Trưởng ban tuyển sinh - hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra lưu ý cho thí sinh.

Theo thầy Hải, năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá tư duy và đến nay đã diễn ra được 3 đợt.

Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý, Đại học Bách khoa Hà Nội không sử dụng phương thức xét tuyển sớm đối với kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy mà sẽ xét tuyển cùng đợt với việc xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi đăng ký nguyện vọng, nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả của thí sinh, trong đó có phương thức sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển.

Vậy nên, sau khi có điểm của kỳ thi này, thí sinh cần lưu ý kiểm tra dữ liệu trên cơ sở cá nhân của mình xem đã chính xác hay chưa.

Bên cạnh đó, thầy Hải thông tin thêm, đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh không cần phải nộp minh chứng hay bất kỳ giấy tờ gì bổ sung để sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy.

Tường San