Ths Lê Bích Hồng - người truyền cảm hứng về ứng dụng STEAM cho giáo viên mầm non

26/02/2024 11:24
Tường San
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Đến nay, cô Lê Bích Hồng đã tổ chức được 27 khóa học STEAM ứng dụng cho các nhà trường, giáo viên mầm non để thực hiện được STEAM trong dạy học một cách bài bản.

Với lòng yêu thích và đam mê được dạy dỗ, chăm sóc trẻ em, cô Lê Bích Hồng (sinh năm 1983, Nam Định), hiện là nhà sáng lập và điều hành Hệ thống trường mầm non trải nghiệm song ngữ SISU STEAM, chuyên gia Viện nghiên cứu giáo dục và phát triển con người IPD, đồng thời đang thực hiện công việc giảng dạy giáo dục STEAM cho hàng trăm nghìn giáo viên mầm non trên khắp toàn quốc.

Quyết tâm mang STEAM đến cho giáo viên mầm non trên toàn quốc

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hồng bày tỏ, việc dạy STEAM cho các giáo viên mầm non trên toàn quốc luôn là lựa chọn khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì được làm đúng điều mà mình thích và đam mê.

z5182939320014_220d433fbd49d0f7071a2d7b2258c2ca.jpg
Chuyên gia Lê Bích Hồng - người truyền cảm hứng về ứng dụng STEAM cho các giáo viên mầm non trên cả nước (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ thêm về lựa chọn này của mình, cô Hồng cho hay, bản thân cô cũng xuất phát điểm là một giáo viên mầm non nên đã thấy được việc dạy trẻ theo phương pháp cũ vốn không mang lại nhiều hiệu quả.

Sau đó, khi được làm việc ở một môi trường mầm non quốc tế, cô thấy rằng, học sinh ở đây luôn được tiếp nhận những phương pháp mới nên rất chủ động, sáng tạo, tự tin, giáo viên lại không quá bận rộn nên có nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc dạy học một cách tâm huyết hơn.

Nhờ được mở mang hiểu biết về việc dạy và học theo phương pháp mới ở trường quốc tế, cô Hồng đã quyết định học nâng cao trình độ với chương trình thạc sỹ giáo dục mầm non nhằm được tìm hiểu chuyên sâu hơn về đặc điểm tâm lý trẻ em.

Việc được đọc và nghiên cứu các tài liệu đổi mới về giáo dục trẻ em của nước ngoài cũng khiến cô càng tự tin với mục tiêu, định hướng của mình rằng trẻ em còn có thể phát triển hơn nữa nếu tiếp cận đúng cách trong giảng dạy.

Với những nỗ lực học tập và nghiên cứu của mình, sau đó, cô đã ứng tuyển và trở thành Tổng Hiệu trưởng của Hệ thống mầm non STEAMe Garten - ngôi trường tiên phong ở Việt Nam áp dụng STEAM một cách bài bản. Cũng từ đây cô được học hỏi thêm từ các chuyên gia nước ngoài và trực tiếp cùng các cộng sự đưa STEAM vào thực hành ở Hệ thống trường.

Tuy nhiên, dù chương trình đào tạo được đầu tư bài bản, hấp dẫn nhưng giáo viên mầm non lại quá bận khi phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về đến nhà. Do thời gian còn hạn chế nên công tác đào tạo ở thời điểm ban đầu chưa thực sự hiệu quả.

Đến thời điểm đại dịch COVID bùng phát, tưởng chừng như sẽ rất khó khăn trong việc đào tạo bởi các trường học đóng cửa, giáo viên mầm non phải ở nhà nhưng đây lại là lúc cô Hồng có nhiều thời gian tìm hiểu học tập các chuyên đề hơn. Do đó, cô đã mạnh dạn tổ chức các buổi chia sẻ online miễn phí cho giáo viên mầm non trên toàn quốc.

429396441_1426172567985440_8986451893045521014_n.jpg
Cô Hồng cùng các giáo viên mầm non với cuốn sách đầu tay của mình

Đặc biệt, mỗi phòng học trực tuyến của cô Hồng đã có đến hàng ngàn giáo viên mầm non theo học với nhiều chuyên đề dạy học hấp dẫn như “Kỹ năng quản lý học sinh, “Phương pháp giáo dục STEAM”, “Kỹ năng giao tiếp ứng xử” , “Quản trị rủi ro cho trẻ tại trường”, “Dạy học dự án STEAM” …

Cũng từ đây, cô phát hiện ra năng khiếu đào tạo và khả năng truyền đạt của mình khi được những học viên là các giáo viên mầm non gửi đến những video thực hành.

Đến nay, cô đã tổ chức được 27 khóa học STEAM ứng dụng cùng các khóa chuyên sâu về dạy học dự án ứng dụng STEAM cũng như xây dựng các chương trình giáo dục chuyển giao cho các nhà trường thực hiện STEAM bài bản; giúp cho giáo viên mầm non không còn gặp khó khăn khi soạn giáo án STEAM, tổ chức hoạt động STEAM hay xây dựng môi trường lớp học ứng dụng STEAM nữa.

Nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức

Để đạt được thành công hiện tại, cô Hồng đã phải trải qua khá nhiều khó khăn, rào cản đến từ mọi người xung quanh.

Đơn cử như khi cô nghĩ ra nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng đồng nghiệp lại bảo đó là bay bổng, thiếu thực tế. Vậy nên, hành trình thực hiện thay đổi nhiều mô hình trường học để quyết tâm tìm được môi trường mà mình được phát huy hết khả năng và tình yêu với các em học sinh của cô cũng gặp phải rất nhiều khó khăn.

z5182939259545_af3c324c67e97cdcb612e0c6f2c9d3b7.jpg
Cô Lê Bích Hồng trong buổi tập huấn từ xa về STEAM cho các giáo viên tại một trường mầm non (Ảnh: NVCC).

Mặc dù vừa học thạc sỹ, vừa làm việc, vừa nuôi con 1 mình nhưng những khó khăn này không làm cô chùn bước. Bởi bên trong cô Hồng luôn tồn tại niềm tin thôi thúc bản thân phải không ngừng học tập và đi theo mục tiêu, kế hoạch cuộc đời mình.

Không ngừng lan tỏa những kiến thức giá trị cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mầm non

Trong sự nghiệp hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục mầm non, tính đến thời điểm hiện tại, kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô Hồng là khi xuất bản cuốn sách đầu tay “Giáo trình STEAM mầm non và các ứng dụng trong thực tiễn giảng dạy với gần 3000 cuốn sách đã đến tay các cô giáo.

Cuốn sách này chứa đựng tình yêu, trải nghiệm, những hướng dẫn cụ thể để giáo viên dễ dàng chinh phục và áp dụng STEAM vào việc dạy học. Ngay sau khi được giới thiệu rộng rãi, cuốn sách đã trở thành “sách gối đầu giường” của các cô giáo mầm non đến từ mọi miền Tổ Quốc.

“Được sát cánh cùng các cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên mầm non trong hành trình chăm sóc, giáo dục trẻ em; được nhìn thấy các giáo viên thay đổi tích cực, có những bài học hay, những hoạt động trải nghiệm đầy niềm vui tới cho các con, tôi thật sự rất tự hào và hạnh phúc”, cô Hồng xúc động bày tỏ.

Trong tương lai, cô Hồng cho biết sẽ nghiên cứu và ra mắt thêm những đầu sách hướng dẫn giáo viên cách soạn giáo án, hướng dẫn các kỹ năng cần có trong giai đoạn hội nhập hiện nay; tạo ra nhiều video giảng dạy để giáo viên tự học mọi lúc mọi nơi với kinh phí rất thấp để các cô không bị rào cản về tài chính khi đăng ký học tập và nâng cao kiến thức. Hi vọng hành trình lan tỏa những điều giá trị của Thạc sĩ Lê Bích Hồng sẽ đến được với hàng triệu giáo viên mầm non ở mọi miền đất nước.

Tường San