Tiến sĩ "dởm" ở trường Ngoại thương sẽ tự xin nghỉ việc

04/05/2015 07:08
Xuân Trung
(GDVN) - Trong khi đó, có hẳn một trào lưu được cho là của sinh viên trường này trên mạng xã hội ủng hộ tiến sĩ "dởm" Nguyễn Huyền Minh.

Liên quan tới sự việc của giảng viên Nguyễn Huyền Minh (hiện đang là giảng viên Bộ môn Marketing, khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế) được Trường Đại học Ngoại thương thống báo là “mạo danh” mác tiến sĩ trong nhiều năm, ngày 3/5 trao đổi với Giáo dục Việt Nam, ông Minh cho biết để xảy ra sự việc này là một điều đáng tiếc và dù lí do như thế nào ông cũng sẽ không ở lại trường.

Trong khi chờ Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) xác minh thêm từ phía Đại học Paris 1 – nơi ông Minh học, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với giảng viên Nguyễn Huyền Minh.

Ông Minh cho biết thêm, khi về nước vào năm 2008, ông đã xuất trình cho Trường Đại học Ngoại thương xác nhận về việc đã hoàn thành chương trình tiến sĩ nhưng chưa nhận bằng. Xác nhận này của Đại học Paris 1 vẫn còn lưu trong hồ sơ giảng viên của trường.

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Hàng năm, Phòng Tổ chức-Hành chính đều rà soát hồ sơ, văn bằng và gửi thông báo tới các đơn vị về thời hạn hoàn thành học vị tiến sĩ đối với từng giảng viên.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2008-2015, trong tất cả các danh sách gửi về các đơn vị yêu cầu giảng viên cần hoàn thành học vị tiến sĩ chưa bao giờ có tên ông Minh.

Cũng theo ông Minh, ông chưa từng có yêu cầu hay đề nghị được xếp lương theo ngạch, bậc tiến sĩ mà hiện bậc lương của ông là thạc sĩ.

Hiện tại, trên trang mạng xã hội, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương đã lập một trang cá nhân ủng hộ giảng viên Nguyễn Huyền Minh.

Cũng trong giai đoạn hiện tại ông Minh cho biết, mặc dù sóng gió nhiều như thế nhưng ông không có thời gian quan tâm nhiều vì rất bận cho công tác sinh viên của trường.

“Sự việc này thiếu sót đến đâu tôi xin nhận đến đấy, đúng sai thế nào trên hồ sơ thể hiện rõ ràng từ 2008 đến giờ. Tôi cũng đồng ý sẽ tự xin thôi việc, nhưng cần được giải quyết theo đúng thủ tục và thẩm quyền” ông Minh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huyền Minh cũng xác nhận lại, đúng là hồ sơ rất đầy đủ, xác nhận từ năm 2008 đã nói ông cần quay lại trường (Đại học Paris 1) để hoàn thành các thủ tục tiến tới nhận bằng tiến sĩ. Tuy nhiên, do nhiều lí do nên đã 7 năm trôi qua ông chưa có cơ hội để quay lại.

“Kế hoạch sắp tới dù bị thôi việc hay tự rời trường tôi sẽ thành nhà nghiên cứu độc lập. Con người nguyên tắc như tôi, tôi sẽ không ở lại trường đâu, dù lí do cá nhân hay có chính đáng thế nào thì tôi vẫn coi sự cố của mình là đáng tiếc” ông Minh cho biết.

Khẳng định lại, ông Nguyễn Huyền Minh nói rằng sẽ xin buộc thôi việc và sẵn sàng bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Trước đó, trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Minh – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) cho biết, hồ sơ giảng viên Nguyễn Huyền Minh nộp lên Cục Đào tạo với nước ngoài rất đầy đủ theo đúng quy định để Bộ GD&ĐT khi tiếp nhận.

Tuy nhiên, việc ông Minh được thông báo là chưa có bằng tiến sĩ, đó là xác nhận của trường Đại học Ngoại thương. Cũng theo bà Minh, hiện tại Cục Đào tạo với nước ngoài đã gửi thư sang Đại học Paris 1 (Pháp) để xác nhận về bức thư mà giáo sư đã xác nhận cho ông Minh là đã bảo vệ.

Xuân Trung