Ban chỉ đạo thi quốc gia ở Sơn La không có tên ông Nguyễn Duy Hoàng

29/05/2019 11:04
Trinh Phúc
(GDVN) - Được biết, trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm thi trong bê bối gian lận thi cử ở Sơn La năm 2018, có con của ông Nguyễn Duy Hoàng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã  quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2019.

Theo Quyết định Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông Quốc gia 2019 tỉnh Sơn La gồm các ông bà có tên sau:

Trưởng ban, ông Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực: ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mặc dù là Phó Giám đốc Sở nhưng ông Nguyễn Duy Hoàng không được bố trí vào ban chỉ đạo thi (ảnh nguồn tapchimattran.vn).
Mặc dù là Phó Giám đốc Sở nhưng ông Nguyễn Duy Hoàng không được bố trí vào ban chỉ đạo thi (ảnh nguồn tapchimattran.vn).

Và các Phó Trưởng ban khác gồm: Ông Nguyễn Văn Cảnh – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Vì Quyền Chứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh;

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tài Chính; Ông Trịnh Đình Vinh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

Ông Phạm Ngọc Ánh – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội; Ông Lưu Văn An – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Bà Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

Bà Nguyễn Thị Lệ Hường – Phó Hiệu trưởng, phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình; Ông Nguyễn song Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

Như vậy, theo danh sách trên thì ông Hoàng Đức Tiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La không tham gia công tác chỉ đạo thi năm nay.

Hiện lý do vì sao hai lãnh đạo tỉnh Sơn La không tham gia công tác thi vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, dư luận báo chí phản ánh cả hai ông có liên quan đến gian lận điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Chi tiết xem tại đây.

Trinh Phúc