Học sinh một huyện miền núi tỉnh Bình Thuận giành thủ khoa khối D1

24/07/2019 06:42
Phan Tuyết
(GDVN) - Cần ôn luyện lại những kiến thức đã học bằng cách tự đối thoại với chính mình. Nhật Nguyên (cười) cách học này nhìn vào có hơi bất thường nhưng rất hiệu quả.

Nguyễn Trần Nhật Nguyên học sinh lớp 12A9 Trường Trung học phổ thông Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) đạt 26.8 điểm (Toán 8.4đ, Văn: 9đ. Anh văn 9.4đ) là thủ khoa khối D1 tỉnh Bình Thuận và được tuyển thẳng vào trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Nhật Nguyên cùng ba, mẹ (Ảnh nhân vật cung cấp)
Nhật Nguyên cùng ba, mẹ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Thế nhưng, ước mơ của cô bé thủ khoa là được bước chân vào cổng trường đại học ngoại thương để theo học ngành kinh tế. 

Cô học trò nhỏ, học giỏi và giàu lòng vị tha

Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ là nhà giáo. Từ năm lên 3 tuổi, Nhật Nguyên đã biết đọc chữ.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nhật Nguyên đã mê đọc sách và đạt 02 giải nhất về viết chữ đẹp cấp huyện.

Nguyên rất thích học môn Anh văn. Ba em vốn là giáo viên tiếng Anh, thế nên em được ba cho tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ khi còn rất nhỏ.

Là cô bé năng động và khá tự tin trong giao tiếp, điều này giúp cho em nhiều lợi thế khi học tiếng Anh.

Nhật Nguyên cho biết, ngay từ khi mới học lớp 3 em đã biết giao tiếp với người nước ngoài và rất thích thú với điều này.

Học sinh một huyện miền núi tỉnh Bình Thuận giành thủ khoa khối D1 ảnh 2
Trò chuyện với thủ khoa khối B của tỉnh Đồng Nai với 2 điểm 10 tuyệt đối

Còn nhớ, trong những lần đi du lịch cùng gia đình, Nhật Nguyên đã chủ động đến làm quen với nhóm người nước ngoài chỉ để được nói tiếng Anh cùng với họ.

Em cho biết, lần đầu con khá run và hồi hộp, sau thì quen dần.

Người nước ngoài vốn rất thân thiện và rất thích giao tiếp với những ai nói tiếng của họ.

Mới đầu chỉ là những câu hỏi, câu chào, lời giới thiệu đơn giản…

Nhưng nhờ đó, em nói mình đã rất mạnh dạn, tự tin và học hỏi được cách phát âm của họ rất nhiều.

Nhật Nguyên là học sinh giỏi liên tục 12 năm liền, đã từng đạt giải 3 học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh.

Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, Nhật Nguyên còn là một cây văn nghệ của trường cũng như của địa phương.

Em luôn sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa có thể học tốt, vừa có thể tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội, hội trại Áo trắng, tham gia hoạt động Ngày chủ nhật xanh.

Ở tổ, khu phố, Nhật Nguyên còn là chị cả của hơn một chục em hàng xóm.

Lúc thư giãn, em thường tập hợp các em nhỏ lại để dạy hát, dạy vẽ.

Vì thế, nói đến Nhật Nguyên không ít trẻ nhỏ quanh vùng luôn dành cho em tình cảm mến yêu đặc biệt.

Chia sẻ bí quyết học tập

Học sinh một huyện miền núi tỉnh Bình Thuận giành thủ khoa khối D1 ảnh 3
Thủ khoa khối B tỉnh Bình Thuận phần lớn học thêm trên mạng

Từ kinh nghiệm học tập của mình, Nhật Nguyên nói, để học tốt môn Anh văn, nhất định phải học từ vựng (học nhiều nhất có thể), thường xuyên ôn luyện lại để không bị quên.

Hỏi thêm thầy cô, bạn bè, ghi chép vào sổ tay những kinh nghiệm, bí quyết học hỏi được để làm cẩm nang cho mình.

Học lý thuyết kĩ và thực hành các ví dụ minh họa mới nhớ lâu.

Phải nắm chắc kiến thức trong giáo khoa vì đó là nền tảng.

Những lúc rảnh, cần ôn luyện lại những kiến thức đã học bằng cách tự đối thoại với chính mình.

Nhật Nguyên (cười) cách học này nhìn vào có hơi bất thường nhưng rất hiệu quả.

Thường xuyên xem những đoạn phim ngắn bằng tiếng Anh để luyện nghe, luyện nói, học phong cách của họ.

Đặc biệt muốn học tốt Anh văn, phải tìm hiểu và hiểu rõ văn hóa người Phương Tây.

Cần mạnh dạn, tự tin khi gặp người nước ngoài.

Chủ động cười với họ để gây thiện cảm ban đầu và chào họ để cuộc trò chuyện sẽ cởi mở hơn.

Không áp lực việc học, cần dành thời gian thư giãn như nghe nhạc, đọc sách, lên mạng (nhưng hạn chế).

Phan Tuyết