Thường trực Huyện ủy chỉ đạo vụ Hiệu trưởng diễn cảnh nhận danh hiệu

16/09/2019 09:41
Hưng Long
(GDVN) - Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các ngành có liên quan báo cáo cụ thể vụ việc “Hiệu trưởng không đạt chiến sĩ thi đua vẫn lên sân khấu nhận danh hiệu”.

Ngày 12/9, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) đã có công văn số 738/VP-NCTH về việc đề nghị báo cáo giải trình một số vấn đề báo chí phản ánh.

Công văn được gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong.

Cô Trịnh Ngọc Thuỳ Mai - Hiệu trưởng (thứ 2 từ trái sang) diễn cảnh lên nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. (Ảnh: H.L).
Cô Trịnh Ngọc Thuỳ Mai - Hiệu trưởng (thứ 2 từ trái sang) diễn cảnh lên nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. (Ảnh: H.L).

Nội dung của công văn thể hiện, thực hiện công văn số 166-CV/VPHU, ngày 11/9/2019 của Văn phòng Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

Để có cơ sở báo cáo, giải trình những vấn đề báo chí phản ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Phạm Văn Hậu có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện.

Theo đó, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh có liên quan đến việc “Hiệu trưởng không đạt chiến sĩ thi đua vẫn lên sân khấu nhận danh hiệu” tại Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện) chậm nhất ngày 18/9/2019 để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Chuyện cô giáo xin nghỉ việc và hiệu trưởng diễn kịch trong ngày khai giảng
Chuyện cô giáo xin nghỉ việc và hiệu trưởng diễn kịch trong ngày khai giảng

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến lãnh đạo các đơn vị biết để thực hiện.

Ngày 10/9, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin “Hiệu trưởng không đạt chiến sĩ thi đua vẫn lên sân khấu nhận danh hiệu”.

Nội dung của bài viết nêu rõ, nhiều giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) xôn xao trước thông tin hiệu trưởng nhà trường không đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2018 - 2019.

Hiệu trưởng đã “diễn kịch” nhận giấy chứng nhận tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua trên lễ đài dù không đạt thành tích này tại Lễ khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng của trường có sự hiện diện của ông Huỳnh Quốc Huy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân huyện Vĩnh Thuận; ông Lê Hoàng Huấn – Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Phong; bà Hồ Thị Hồng Nhiên – Bí thư xã Đoàn Vĩnh Phong; bà Bùi Thị Cẩm Lời – Cán bộ y tế xã Vĩnh Phong…

Và hơn hết, buổi Lễ khai giảng có sự hiện diện của 32 quý thầy cô giáo Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 và hơn 300 học sinh của trường.

Sau phần đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng năm học, đánh trống khai giảng là đến phần khen thưởng Cán bộ - giáo viên đạt thành tích trong năm học 2018 – 2019.

Lúc này, cô Trịnh Ngọc Thùy Mai – Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu người dẫn chương trình xướng tên cô cùng với danh sách các giáo viên nhận giấy chứng nhận tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 – 2019.

Do cô Thùy Mai không có danh sách được khen thưởng và nhận danh hiệu nên không có giấy chứng nhận.

Một số giáo viên đã phải lấy giấy khác có lồng khung giống giấy chứng nhận để cô Thùy Mai cầm tạm và cùng chụp hình với giáo viên được trao giấy chứng nhận tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trên lễ đài.

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 có 4 giáo viên được nhận danh  hiệu này, gồm: Thầy Nguyễn Đô Rin, cô Đặng Thị Nhi, cô Võ Thị Mỹ Ly và thầy Trần Quốc Khoa.

Hưng Long