Thúc đẩy phát triển lĩnh vực Ăng-ten và Truyền sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản

11/01/2024 07:14
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 10/1, Hội thảo khoa học quốc tế về Ăng-ten và Truyền sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2024 đã bế mạc tại Hà Nội.

Hội thảo khoa học quốc tế về Ăng-ten và Truyền sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản (Vietnam - Japan International Symposium on Anntenas and Propagation - VJISAP) năm 2024 được Trường Đại học Điện lực phối hợp cùng Hội Ăng-ten và Truyền sóng trực thuộc Hiệp hội Điện - Điện tử Nhật Bản tổ chức, với sự bảo trợ kỹ thuật của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV).

Sau 2 ngày làm việc (từ ngày 09/1 – 10/1), Hội thảo khoa học quốc tế về Ăng-ten và Truyền sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2024 (VJISAP 2024) đã diễn ra thành công rực rỡ.

Phó Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phó Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực chia sẻ: “Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học quốc tế về Ăng-ten và Truyền sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản năm 2024 (VJISAP 2024) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại Hội thảo này, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các vấn đề: Ăng-ten điều khiển búp sóng, Ăng-ten cho các thiết bị truyền công suất không dây, các công nghệ ăng-ten tiên tiến, các kỹ thuật thiết kế ăng-ten mới, các ứng dụng và công nghệ đo đạc ăng-ten mới, và các công nghệ ăng-ten cho hệ thống thông tin vô tuyến trong tương lai.

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học và các chuyên gia tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực Ăng-ten và Truyền sóng, giúp phần nào tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực này, làm nền tảng cho sự phát triển của những nghiên cứu trong tương lai.

Hội thảo cũng là cơ hội thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực này, khởi đầu cho những thành công tiếp theo”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo VJISAP 2024.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo VJISAP 2024.

Được biết, Hội thảo VJISAP 2024 là một trong những sự kiện quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thông tin thêm về những vấn đề liên quan đến Hội thảo VJISAP, Tiến sĩ Phạm Duy Phong – Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Điện lực cho biết: “Hội thảo khoa học quốc tế về Ăng-ten và Truyền sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản là Hội thảo đã được tổ chức ở Việt Nam từ các năm 2014, 2015, 2016 và 2018.

Năm nay, hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về ăng-ten, truyền sóng và điện tử viễn thông từ trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Phạm Duy Phong – Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Điện lực.

Tiến sĩ Phạm Duy Phong – Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Điện lực.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng tập hợp được 52 bài báo cáo tham luận của nhiều nhà khoa học. Trong đó có nhiều giáo sư hàng đầu Nhật Bản và các nhà khoa học, nghiên cứu về lĩnh vực ăng-ten, truyền sóng và điện tử viễn thông đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước như: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Viện Công nghệ Vũ trụ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số, Viện Khoa học Kỹ Thuật Bưu điện,...

Đây thực sự là diễn đàn để các nhà khoa học và các bên liên quan thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực điện tử viễn thông. Hội thảo cũng là nơi kết nối hợp tác của các nhà khoa học, các nhà quản lý trong lĩnh vực này.

Thành công của Hội thảo VJISAP 2024 cũng đã thể hiện niềm tin, tinh thần và trách nhiệm của chúng ta đối với vấn đề nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực điện tử viễn thông. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực nói riêng và Việt Nam nói chung đối với Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo về lĩnh vực nói trên”.

Kim Minh Châu