Không học trước lớp 1 con sẽ trở thành “con vịt lạc đàn”

07/05/2019 07:01
Đỗ Quyên
(GDVN) - Không thể lấy công thức chung (học trước hay không) để áp dụng cho tất cả học sinh. Cha mẹ sẽ là người hiểu và quyết định có nên cho con mình học trước?

Nếu hỏi các chuyên gia giáo dục “Có cần cho trẻ học trước khi vào lớp 1 không?” chúng tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ nhận được những câu trả lời theo kiểu “tuyệt đối không cần”.

Học sinh vào lớp 1 có nên cho học trước hay không? (Ảnh minh họa VTV)
Học sinh vào lớp 1 có nên cho học trước hay không? (Ảnh minh họa VTV)

Và sẽ có hàng chục những tác hại được liệt kê ra như việc học trước sẽ tạo ra áp lực cho trẻ, làm trẻ sợ học, chán học, khi trẻ biết rồi sẽ ỉ lại và ngồi chơi, sẽ lơ là không tập trung trong giờ học…

Tất cả những lý do nêu trên hoàn toàn đúng. Thế nhưng trong tình hình hiện nay, người người, nhà nhà cho con đi học trước, không đợi đến lúc bé gần vào lớp 1 mới cho đi học chữ mà khá nhiều gia đình đã cho con đi học từ khi bé mới 4 -5 tuổi.

Khi vào lớp 1, nhiều em đã đọc thông viết thạo nhưng con bạn lại hoàn toàn chưa biết gì liệu sẽ ra sao đây?

Nếu con bạn thật sự chưa biết gì về âm vần, chưa biết cả cách cầm bút sẽ học thế nào trong cả một tập thể như thế?

Điều nhận thấy đầu tiên con bạn sẽ trở thành “Con vịt lạc đàn” của lớp.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương nói về việc cho trẻ học chữ trước vào lớp 1 nên hay không?

Và điều này mới thật sự tội cho các bé.

Nếu ai từng chứng kiến trong lớp học, nhiều bé cứ vô tư giới thiệu với ai đó về bạn của mình:

“Bạn A. học dốt nhất lớp con hả?” hay “Bạn B. học gì mà ngu quá trời luôn”…

Nếu bạn là cha mẹ, bạn sẽ nghĩ gì khi con bạn về nói “Mấy bạn không chơi với con vì chê con học dốt”…

Chưa nói đến việc lớp học ở thành phố sĩ số luôn ở mức 60 em/lớp có nơi thậm chí 70 em, giáo viên sẽ dành cho mỗi bé được bao nhiêu phút trong một tiết học chỉ có 35 phút?

Dạy trẻ lớp 1, đâu đơn giản chỉ cho đọc âm, vần? Khó nhất với giáo viên lớp 1 là hướng dẫn cách cầm bút, cách viết con chữ đúng ô li, đúng độ cao, đúng khoảng cách giữa các chữ với nhau.

Rồi cách phát âm cho tròn vành, rõ chữ. Có những học sinh dạy hoài, dạy mãi vẫn chưa thể làm được.

Với các bé nhanh nhẹn còn đỡ, những bé có nhận thức chậm thì mỗi ngày chỉ cần chậm hơn bạn một chút và nhiều ngày như thế các bé sẽ đuối dần, đuối dần…

Giáo viên tập trung quá nhiều cho một vài em, hàng chục em khác sẽ ngồi chơi, quậy phá.

Ngoài ra, chương trình lớp 1 hiện nay được nhiều người đánh giá là khá nặng so với lứa tuổi tiếp thu của các em.

Mỗi ngày bắt buộc các em phải học, phải nhớ một lượng kiến thức không hề nhẹ.

Mỗi ngày học hai âm, hai vần. Nhiều em còn chưa nắm được các âm thì đã phải học sang vần.

Bé tiếp thu nhanh và giỏi nhất lớp 1 đã đi học thêm ở nhà cô giáo từ...5 tuổi

Đã vậy, học bài nào các em phải nhớ ngay bài ấy chứ không có thời gian quay lại, ôn lại ở bài sau. Sau 4-5 bài mới có bài ôn tập.

Không ít em học trước quên sau, mới học hôm nay ngày mai lại như kiến thức mới.

Nếu con bạn là những đối tượng chậm tiến như thế, nếu không cho các bé đi học trước liệu có ổn không?

Không thể lấy công thức chung (học trước hay không) để áp dụng cho tất cả các học sinh.

Em nhanh nhẹn, thông minh đôi khi chẳng cần học trước.

Cha mẹ chỉ cần tập cho các em biết cách cầm bút sao cho chắc, biết qua 29 chữ cái, một số âm vần đơn giản, biết đọc và viết số từ 1-10 là đủ.

Những học sinh chậm hiểu không học trước sẽ không được.

Vào lớp, các em sẽ rất đuối để theo kịp chương trình, theo kịp các bạn.

Vì thế, cần tìm giáo viên có chuyên môn về lớp 1 dạy kèm một thời gian trước khi các bé chính thức bước vào lớp 1.

Vì vậy, chính cha mẹ sẽ là người hiểu và quyết định có nên cho con mình học trước hay không.

Đỗ Quyên