Kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào khối trường công an dự kiến diễn ra ngày 2-3/7

20/03/2023 06:39
Tường San
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công tác tuyển sinh 2023 vào các trường công an có nhiều đổi mới, để tạo điều kiện cho thí sinh được tiếp cận những thông tin về tuyển sinh thuận lợi nhất.

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023 diễn ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội, một số học sinh, phụ huynh đã có những thắc mắc về thời gian, địa điểm sơ tuyển, xét tuyển vào các trường công an cũng như thông tin kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023.

Giải đáp những thắc mắc này, Thiếu tá Triệu Thành Đạt (Cục Đào tạo, Bộ Công an) cho hay, hiện vẫn chưa có văn bản chính thức của Bộ Công an ký về việc xét tuyển vào các trường khối Công an để thông tin và tuyên truyền.

Tuy nhiên, dự kiến kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ diễn ra vào ngày 2/7 và ngày 3/7, tức là sau thi tốt nghiệp trung học phổ thông khoảng 1 tuần, các em có nguyện vọng đăng ký sẽ đến các trường thuộc khối Công an để tham gia dự thi. Cụ thể, ngày 2/7, thí sinh làm thủ tục dự thi và ngày 3/7 sẽ tham gia dự thi kỳ thi đánh giá này.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt (Cục Đào tạo, Bộ Công an) chia sẻ ở Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 tại Hà Nội (Ảnh: Phạm Minh).
Thiếu tá Triệu Thành Đạt (Cục Đào tạo, Bộ Công an) chia sẻ ở Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 tại Hà Nội (Ảnh: Phạm Minh).

Về công tác sơ tuyển, ngay sau khi Bộ Công an ký ban hành hướng dẫn tuyển sinh (dự kiến trong tuần tới), các em sẽ đến công an cấp quận/huyện để được hướng dẫn về thủ tục đăng ký sơ tuyển.

Theo đó, các em sẽ được kiểm tra về học lực tại học bạ và tham gia kiểm tra sức khỏe, tham gia bài kiểm tra khả năng vận động giống như năm 2022.

Trong bài kiểm tra khả năng vận động, đối với thí sinh nam, các em sẽ được chọn kiểm tra 2/4 nội dung để kiểm tra gồm bật xa tại chỗ, chạy 100m, chạy 1500m và co tay xà đơn. Đối với nữ, các em sẽ lựa chọn kiểm tra 2/3 nội dung là bật xa tại chỗ, chạy 100m, chạy 800m. Thành tích đánh giá trong bài kiểm tra khả năng sẽ đánh giá là đạt hoặc không đạt.

Bên cạnh đó, phía công an cấp quận/huyện thẩm tra xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của các em có đủ điều kiện để tham dự vào lực lượng công an hay không. Sau khi đạt đủ các điều kiện sơ tuyển, thí sinh sẽ được cấp chứng nhận đạt điều kiện sơ tuyển để các em đăng ký dự thi tuyển vào các trường công an.

Qua căn cứ vào thực tiễn của công tác tổ chức tuyển sinh năm 2022, dự kiến năm 2023 mã bài thi sẽ được rút gọn còn 2 mã bài thi CA1 và CA2 nhằm rút gọn những nội dung thi cho thí sinh...

Sau khi có văn bản hướng dẫn chính thức, các mã bài thi có nội dung, cấu trúc thế nào, thí sinh sẽ tìm hiểu trên website của Bộ Công an, Báo Công an nhân dân, các website của các trường thuộc khối ngành công an cũng như website của công an các tỉnh/thành phố để lựa chọn mã ngành nào phù hợp với năng lực, sở trường của các em.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Triệu Thành Đạt cho biết, bên cạnh việc xét chọn cho các trường đại học, học viện của ngành như năm 2022, kỳ thi riêng của Bộ Công an năm 2023 sẽ tiếp tục mở rộng xét chọn đối tượng vào các trường trung cấp thuộc khối ngành công an.

Ngoài ra, đề thi riêng này sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Dự kiến, đề thi sẽ có 2 phần, gồm: phần 1 - trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút và điểm tối đa là 60 điểm, phần 2 - tự luận trong thời gian làm bài 90 phút với điểm tối đa là 40 điểm.

“Kiến thức của bài thi sẽ không nằm ngoài chương trình giáo dục của bậc trung học phổ thông. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý rằng, trong đề thi, có tới 80% nội dung đề thi tập trung vào kiến thức của lớp 12, và 20% tập trung vào kiến thức lớp 10 và lớp 11. Dự kiến, đề thi tham khảo sẽ được đưa ra vào khoảng tháng 4/2023 sắp tới”.

Dự kiến, kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Trước thắc mắc của một em học sinh về việc Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2023 sẽ đào tạo chương trình học theo tín chỉ hay niên chế, Thiếu tá Triệu Thành Đạt (Cục Đào tạo, Bộ Công an) cho biết, Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở đào tạo đầu ngành về việc đào tạo nghiệp vụ cảnh sát các em.

Thời gian đào tạo học chính quy bậc đại học của trường hiện tại đang là 4 năm. Trước khi học chính quy tại nhà trường, các em sẽ tham gia học huấn luyện đầu khóa trong 5 tháng của Bộ Công an tổ chức tại Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động.

Cũng theo Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chương trình đào tạo trong các trường khối công an hiện nay được xây dựng là chương trình đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên, do yêu cầu công tác, các em vẫn học theo niên chế là vào học và ra trường cùng một khóa trong thời gian là 04 năm.

Tường San